Bức thư ngỏ của Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt gửi Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

2020-04-25 10:35:50 0 Bình luận
Vừa qua, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Hòa nhập nhận được Đơn đề nghị “V/v đăng Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đề nghị xem xét việc tuyên dương danh hiệu AHLLVTND cho đồng chí Bùi Văn Tùng - nguyên Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203” do Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, Trưởng ban liên lạc Hội CCB Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2, TM. Ban Liên lạc ký, đóng dấu ghi ngày 23/4/2020. Để Bạn đọc và những cơ quan chức năng có thẩm quyền hiểu rõ về sự kiện này, tòa soạn xin đăng tải bức thư này:

“… Là những người trực tiếp chiến đấu trong đội hình Lữ đoàn xe tăng 203 tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đã chứng kiến những hành động quyết đoán, chính xác của đồng chí Bùi Văn Tùng - Chính ủy lữ đoàn trong những giờ phút quyết định, đặc biệt là những quyết định và hành động của đồng chí vào thời điểm trưa 30 tháng Tư năm 1975.

Sáng 30/4/1975, mặc dù Tổng thống Dương Văn Minh đã có chỉ thị cho Quân lực VNCH ngừng bắn song thực tế, ngay tại Sài Gòn nhiều đơn vị lính VNCH vẫn chống cự Quân giải phóng một cách quyết liệt (tại cầu Sài Gòn, cầu Thị Nghè, Ngã tư Bảy Hiền, Lăng cha Cả, Bộ Tổng tham mưu... Còn ở đồng bằng sông Cửu Long, lực lượng Quân đoàn 4 vẫn nguyên vẹn chờ lệnh... Trong tình huống đó, ngay khi có mặt tại dinh Độc Lập, chính ủy Bùi Văn Tùng đã trả lời Dương Văn Minh khi ông ta nói “đang chờ Quân giải phóng vào để bàn giao”: “Các ông đã bại trận! Các ông không còn gì để bàn giao cả mà phải đầu hàng vô điều kiện!”. Ngay sau đó, chính ông đã quyết định đưa Dương Văn Minh - Tổng thống chính quyền Sài Gòn ra Đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng. Tại Đài phát thanh, ông đã thảo Lời tuyên bố đầu hàng để Dương Văn Minh đọc trước máy ghi âm và cũng chính ông thay mặt Quân giải phóng chấp nhận đầu hàng của chính quyền Sài Gòn. Hành động của ông đã góp phần làm tan rã nhanh chóng hệ thống chính quyền Sài Gòn và ý chí chiến đấu của binh sỹ VNCH, kết thúc chiến tranh được nhanh nhất, tiết kiệm xương máu chiến sỹ, đồng bào, góp phần giữ gìn thành phố Sài Gòn gần như nguyên vẹn. Hành động đó đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta như một dấu chấm hết vĩ đại.

 Công văn số 295/VPCTN-TĐKT ngày 25/3/2020 của Văn phòng Chủ tịch nước gửi Ban Thi đua khen thưởng Trung ương

Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo đơn vị cũng như cuộc sống thường ngày, đồng chí Bùi Văn Tùng luôn là một cán bộ gương mẫu, thương yêu gần gũi cán bộ chiến sĩ dưới quyền, được anh em tin yêu, kính trọng... Do đó, trong nhiều năm qua Hội CCB Lữ đoàn XT203 chúng tôi đã kiên trì tiến hành các công việc cần thiết để đề nghị lên các cấp có thẩm quyền xét duyệt và tặng danh hiệu AHLLVTND cho đồng chí Bùi Văn Tùng- Nguyên Chính ủy Lữ đoàn vào thời điểm 30.4.1975. Chúng tôi đã gửi đơn đến Thủ tướng, Chủ tịch nước và một số cơ quan khác song hiện vẫn chưa có kết quả.

Bởi vậy, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2020), chúng tôi muốn qua Tạp chí gửi một bức Thư ngỏ đến Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để một lần nữa bày tỏ mong muốn của các CCB. Kính mong Ban biên tập Tạp chí hết sức giúp đỡ chúng tôi thực hiện mong muốn này. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!”.

Đơn đề nghị của Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, Trưởng ban liên lạc  Hội CCB Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 gửi Ban Biên tập ngày 23/4/2020

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...